Thu hút nguồn “tín dụng xanh”

07:40 - Thứ Hai, 06/03/2023 Lượt xem: 4098 In bài viết

ĐBP - “Tín dụng xanh” là nguồn vốn dành cho các dự án “xanh” - các dự án thân thiện, giảm thiểu tác hại với môi trường. Những năm gần đây, tỉnh ta đã và đang quan tâm, thu hút nguồn “tín dụng xanh” để đầu tư các dự án giảm thiểu thiên tai, bảo vệ môi trường và năng lượng. Một số dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả sau đầu tư.

Thu hút đầu tư từ nguồn “tín dụng xanh” đã và đang được tỉnh ta chú trọng thực hiện. Trong ảnh: Mô hình đầu tư phát triển cây dược liệu ở Tuần Giáo.

“Xanh hóa tín dụng” là một trong những hành động được ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, nhằm đạt được mục tiêu kép là vừa tăng trưởng kinh tế, vừa bảo vệ môi trường. Trên địa bàn tỉnh, một số dự án “xanh” đã được đầu tư và phát huy hiệu quả.

Dự án Nhà máy xử lý rác Điện Biên có tổng mức đầu tư 75 tỷ đồng; khởi công năm 2018, hoàn thành và đưa vào sử dụng quý II/2020. Nhà máy thuộc địa bàn bản Púng Min (xã Pom Lót, huyện Điện Biên), biệt lập với khu dân cư, có tổng diện tích trên 10ha do Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và Xây dựng Điện Biên làm chủ đầu tư và quản lý điều hành. Nhà máy có 3 khu xử lý riêng cho từng loại rác thải. Lớn nhất là khu xử lý rác thải sinh hoạt với công suất 120 tấn/ngày đêm. Còn lại là khu xử lý rác thải công nghiệp, công suất 20 tấn/ngày đêm; khu xử lý, tái sử dụng, chế biến bùn bể phốt, bùn thải, công suất 15m3/ngày đêm.

Nhà máy xử lý rác thải Điện Biên được đầu tư hệ thống xử lý với công nghệ hiện đại. Hệ thống lò đốt gồm: Buồng đốt sơ cấp và buồng đốt thứ cấp, mỗi buồng đốt gồm các tầng khác nhau. Hệ thống xử lý khí thải gồm các thiết bị hấp thụ khí, thiết bị tách nước, thiết bị hấp thụ bằng than hoạt tính, quạt tạo áp suất âm trong lò và ống khói. Với công nghệ tiên tiến nhiệt lưu đa điểm đốt, cháy khuếch tán kết hợp cưỡng bức khí tự nhiên và phản ứng nhiệt lưu, không cần sử dụng nhiên liệu hay chất phụ gia, nhà máy không những xử lý hết toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp hàng ngày, mà còn xử lý, tái sử dụng, chế biến bùn bể phốt, bùn thải để bổ sung quá trình đốt cháy. Đồng thời tái chế thành phân bón vi sinh, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Ông Phạm Ngọc Hà, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và Xây dựng Điện Biên cho biết: Dự án Nhà máy xử lý rác Điện Biên có cơ cấu vốn gồm: 30 - 40% vốn của Công ty và 60 - 70% là nguồn vốn vay tín dụng “xanh” từ các ngân hàng và các tổ chức về môi trường, các quỹ vì mục tiêu bảo vệ môi trường. Hiện nay, các dự án “xanh” đang được các cấp chính quyền quan tâm, các tổ chức tín dụng và quỹ đầu tư ưu tiên giải ngân. Khi triển khai dự án, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ngành vào cuộc tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện các thủ tục đầu tư; UBND huyện Điện Biên hỗ trợ trong công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại và quỹ đầu tư ưu tiên giải ngân nguồn vốn vay. Nhờ đó, dự án được triển khai đảm bảo tiến độ, đến nay hoạt động hiệu quả, đảm bảo đúng mục đích nguồn vốn vay, góp phần xây dựng TP. Điện Biên Phủ “xanh - sạch - đẹp”. Thời gian tới, Công ty tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn “xanh” để đầu tư thêm 2 dự án, gồm: Dự án Nhà máy xử lý rác Tuần Giáo và Nhà máy xử lý chất thải rắn xây dựng; tổng mức đầu tư khoảng 80 -  90 tỷ đồng. Dự án Nhà máy xử lý rác Tuần Giáo dự kiến khởi công trong tháng 3 và hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2023, đảm bảo xử lý rác thải cho 3 huyện: Tuần Giáo, Tủa Chùa và Mường Ảng. 

Song song với việc thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp, tỉnh ta đã và đang đẩy mạnh thu hút nguồn “tín dụng xanh” từ các tổ chức và quỹ đầu tư nước ngoài để đầu tư các dự án “xanh” trên địa bàn tỉnh. Điển hình như dự án Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm. Dự án có tổng mức đầu tư trên 981 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn vay ODA là 665,5 tỷ đồng; vốn đối ứng 275,028 tỷ đồng và vốn EU viện trợ không hoàn lại là 40,5 tỷ đồng. Dự án hoàn thành giúp giảm thiểu thiệt hại do thiên tai liên quan đến nước nhằm bảo vệ an toàn cho khoảng 40 nghìn dân thuộc các phường, xã của TP. Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên. Đồng thời tăng khả năng thoát lũ, giảm ngập cho khoảng 150km2 khu vực lòng chảo Điện Biên, bảo vệ cảnh quan môi trường và phát triển hạ tầng đô thị. Đối với ngành nông nghiệp, Dự án góp phần tăng cường khả năng cấp nước cho sản xuất với diện tích trên 18 nghìn héc ta, bổ sung nước mặt và nước ngầm để tăng khả năng cấp nước sinh hoạt với công suất 2.000m3/ngày đêm cho người dân vùng lòng chảo và cấp nước công nghiệp cho các nhà máy trong khu vực. Hiện nay, tỉnh Điện Biên đang phối hợp chặt chẽ với Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam để hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định để sớm triển khai khởi công dự án.

Điện Biên có tiềm năng và lợi thế về phát triển lâm nghiệp. Hiện nay, nhiều nhà đầu tư đang quan tâm, khảo sát và đăng ký các dự án trồng rừng trên địa bàn tỉnh. Một số dự án đã được được UBND tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Điển hình như Dự án Trồng rừng sản xuất, nhà máy viên nén và chế biến gỗ dăm Điện Biên. Tổng diện tích đất dự kiến thực hiện dự án là 3.573ha. Quy mô dự án: Xây dựng nhà máy sản xuất viên nén và chế biến gỗ dăm có công suất 30 nghìn tấn/năm tại xã Sa Lông (huyện Mường Chà); phát triển vùng trồng nguyên liệu khoảng 3.572ha tại các xã: Mường Tùng, Huổi Lèng và Sá Tổng (huyện Mường Chà). Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án gần 139,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, hiện nay UBND tỉnh tích cực mời gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tập đoàn đến khảo sát, đăng ký thực hiện các dự án đầu tư năng lượng tái tạo như: Năng lượng gió, điện sinh khối... trên địa bàn tỉnh.

Bài, ảnh: Phạm Trung
Bình luận
Back To Top